Bê hai đầu ra đời khiến dân làng ùn ùn đổ tới xem

Bích Ngọc

(Dân trí) - Con bê có hai đầu, bốn mắt, hai miệng ngày ngày bú sữa từ bình, bởi nó không thể tự ngẩng đầu lên để bú bầu sữa của bò mẹ.

Người dân sống tại thị trấn Gangaikondan ở miền nam Ấn Độ đã đổ tới gia đình nhà Murugan để được xem tận mắt con bê hai đầu, bốn mắt, hai miệng. Hiện tại, gia đình nhà Murugan đang ngày ngày cho bê con bú sữa từ bình bởi nó không thể tự bú từ bầu sữa của bò mẹ.

Những người muốn đến xem bê con hiện phải đứng xếp hàng chờ tới lượt do số người tới xem quá đông. Con bê vẫn đang sống trong cùng một chuồng với mẹ của nó nhưng hàng ngày, người nhà Murugan phải giúp bê con bú sữa, một người cầm bình cho bê bú sữa, một người phải giữ đầu giúp nó vì nó không thể tự ngẩng đầu lên được.

Bê hai đầu ra đời tại Ấn Độ khiến dân làng ùn ùn đổ tới xem (Video: Daily Mail)

Ban đầu, khi cả gia đình nhà Murugan còn đang sửng sốt trước những gì được thấy trong chuồng bò, thì bò mẹ đã rất bình tĩnh âu yếm con mình, nó ở gần bên bê con, quan tâm, chăm sóc cho bê con, dù vậy, bò mẹ không có cách nào giúp bê con có thể tự bú sữa được từ bầu sữa của nó.

Bác sĩ thú y địa phương đã được mời tới, họ dự đoán rằng khả năng sống sót của con bê là rất thấp và có lẽ nó chỉ sống được trong khoảng vài tháng rồi qua đời. Hiện tại, khi bê con vẫn còn sống, nhiều người dân địa phương biết chuyện đã nhanh chóng tìm tới gia đình Murugan để được vào xem tận mắt con bê dị biệt.

Bê hai đầu ra đời tại Trung Quốc hồi năm 2020 (Video: Daily Mail)

Theo www.dailymail.co.uk