1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

"Hạ Long trên cạn" của "chúa đảo" Tuần Châu vẫn mắc cạn

Nguyễn Khánh

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội cho biết chủ đầu tư dự án Tuần Châu - Hà Nội đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng được khoảng 42,1ha.

UBND TP Hà Nội vừa trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND lần thứ 10, dự kiến ngày 5-8/12, liên quan tới dự án Tuần Châu - Hà Nội.

Dự án Tuần Châu - Hà Nội triển khai từ năm 2005, tuy nhiên theo cử tri, đến nay chậm triển khai, kênh tiêu được duy tu sửa chữa gây khó khăn cho người dân. Cử tri đề nghị đẩy nhanh thực hiện dự án.

Hạ Long trên cạn của chúa đảo Tuần Châu vẫn mắc cạn  - 1

Dự án khi mới công bố đã được kỳ vọng sẽ trở thành một Hạ Long trên cạn giữa lòng Thủ đô của "chúa đảo" Đào Hồng Tuyển (Ảnh: IT).

Trả lời cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) đã có Quyết định số 1890 năm 2005 và giấy chứng nhận đầu tư năm 2007, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Tây (nay là Công ty CP Tuần Châu Hà Nội) thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây.

Địa điểm thực hiện dự án là tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai trên diện tích gần 200ha.

Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng được khoảng 42,1ha. Nhà đầu tư đã nhận bàn giao 25,55ha đất liền mảnh và thực hiện đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng hạng mục đất vui chơi giải trí và 13 căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp.

Số diện tích đất còn lại chưa giải phóng mặt bằng, theo lãnh đạo Hà Nội, là khoảng hơn 156ha. Ngoài ra, Hà Nội cũng khẳng định Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án để phù quy hoạch chung.

"Hiện nay, nhà đầu tư đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên để phù hợp Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được điều chỉnh, làm cơ sở tiếp tục triển khai dự án", UBND TP thông tin.

UBND TP Hà Nội cho biết, Thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và UBND huyện Quốc Oai kiểm tra rà soát, chỉ đạo tổ chức khai thác quản lý công trình thủy lợi tiến hành khơi thông dòng chạy, duy tu sửa chữa để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hà Nội cũng khẳng định đã đôn đốc các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trước đó, dự án khi mới công bố đã được kỳ vọng sẽ trở thành một "Hạ Long trên cạn" giữa lòng Thủ đô của "chúa đảo" Đào Hồng Tuyển.

Hồi tháng 6/2021, sau nhiều năm chậm tiến độ, chủ đầu tư dự án bất ngờ xin Thủ tướng cho điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm quy mô diện tích đất dự án xuống 198,64ha, đồng thời mở rộng mục tiêu, quy mô xây dựng nhà ở.

Liên quan đến đề xuất của Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến các bộ: Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an, Tư pháp, Văn hóa - thể thao và du lịch, trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định.