Xà bần, rác thải "mọc" lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Tuyến đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thường có đông người dân và du khách đi lại hàng ngày. Vài tháng trở lại đây, tuyến đường này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trên tuyến Hoàng Sa (quận Sơn Trà), đoạn gần giao lộ với đường Lê Đức Thọ, rất dễ bắt gặp hình ảnh vỉa hè nhếch nhác.

Quảng cáo, rao vặt dán chắp vá trên các nhà bỏ hoang. Thậm chí các thông tin về dịch vụ vá xe, hút hầm cầu được viết trực tiếp trên lề đường, gây mất mỹ quan đô thị.

Đoạn bãi biển Phước Mỹ trên đường Võ Nguyên Giáp, một dự án rộng hàng nghìn mét vuông cũng bỏ hoang nhiều năm qua, đối lập với hình ảnh các khách sạn cao cấp đối diện và thành nơi vẽ bậy, vứt rác thải.

Rác bủa vây tuyến đường ven biển Đà Nẵng (Video: Hoài Sơn).

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 1

Cỏ dại mọc um tùm trên lô đất trống phía trước khách sạn nổi tiếng ven biển Sơn Trà (Ảnh: Hoài Sơn).

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 2

Tại vị trí này, cống xả nước chảy thẳng ra biển, có màu đen ngòm (Ảnh: Hoài Sơn).

Khu vực phường Thọ Quang, hàng loạt tàu, thuyền cũ của ngư dân tập kết ngổn ngang trên vỉa hè, chắn hết không gian di chuyển.

Khu vực vệt đất đường Lê Văn Huân (phường Thọ Quang), nhìn ra đường Hoàng Sa ven biển. Hàng loạt lô đất trống chưa xây dựng nhà cửa trở thành nơi tập kết xà bần, rác thải. Có nơi còn nằm lộ thiên trên vỉa hè.

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 3

Một góc bên trong khu vực bãi tắm công cộng đã trở thành nơi bỏ đồ cũ (Ảnh: Hoài Sơn).

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 4

Quảng cáo, rao vặt xuất hiện trên vách nhà.

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 5

Lề đường cũng bị bôi bẩn (Ảnh: Hoài Sơn).

Lồng bè nuôi thủy sản trên mặt nước cũng được người dân mang vào bờ rồi để bừa bãi bên đường.

Không chỉ vậy, một số vị trí sửa chữa vỉa hè, bức tường nhà người dân thuộc diện di dời, giải tỏa tháo dỡ chưa hết, không được dọn dẹp tạo hình ảnh nham nhở, nhếch nhác.

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 6

Một số vị trí sau khi sửa chữa vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị (Ảnh: Hoài Sơn).

Tình trạng này đã tồn tại từ nhiều tháng qua, không chỉ đe dọa đến an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị của tuyến đường du lịch ven biển.

Chị Mai Thị Linh (du khách đến từ TPHCM) phản ánh, đường Hoàng Sa là tuyến đường du lịch biển rất đẹp, nhưng đến đoạn gần bán đảo Sơn Trà thì môi trường nhếch nhác, mất mỹ quan.

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 7

Người dân đổ rác thải tràn ra cả vỉa hè gây ô nhiễm (Ảnh: Hoài Sơn).

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 8

Tàu, thuyền cũ tập kết ngổn ngang, chắn hết lối đi trên vỉa hè (Ảnh: Hoài Sơn).

Trao đổi với PV, ông Hoàng Sơn Trà - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà - cho hay đã nắm thông tin phản ánh và sẽ chỉ đạo các lãnh đạo địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý, dọn dẹp, thu gom rác thải.

"Về việc đổ trộm xà bần, khi phát hiện, sẽ phạt nặng. Còn việc chiếm dụng vỉa hè, chúng tôi sẽ chỉ đạo quản lý chặt vấn đề này", ông Trà nhấn mạnh.

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 9

Gần vị trí lên bán đảo Sơn Trà, có cả một điểm rác thải, xà bần chất thành đống (Ảnh: Hoài Sơn).

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 10

Bãi tập kết xà bần ngay trên vỉa hè (Ảnh: Hoài Sơn).

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 11

Một chiếc xe tải đã mục nát bị vứt bừa bãi ngoài đường (Ảnh: Hoài Sơn).

Xà bần, rác thải mọc lộ thiên bên tuyến đường biển Đà Nẵng - 12

Lồng bè nuôi thủy sản được người dân đặt để giữa phố (Ảnh: Hoài Sơn).

Được biết, UBND thành phố Đà Nẵng cũng vừa ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chấn chỉnh và tăng cường quản lý tình trạng trên.

UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định xảy ra trên địa bàn. Tùy tình hình thực tế có thể thành lập tổ xử lý hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn địa phương.