Vụ trả đất chợ Cái Dầy bất thường: Vẫn chưa xử lý cán bộ có sai phạm

G.H.Y

(Dân trí) - Liên quan đến vụ "Ủy ban huyện Vĩnh Lợi bị tố trả đất chợ Cái Dầy bất thường" vào năm 2007, UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đến nay vẫn chưa thể xử lý cán bộ sai phạm việc "trả đất".

Liên quan việc UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) có quyết định "trả đất"chợ Cái Dầy (nay tọa lạc tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) cho hộ dân vào năm 2007 được cho là bất thường, báo Dân trí đã có loạt bài phản ánh bắt đầu từ đầu tháng 12/2019.

Sau đó, đến cuối tháng 12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh để kiểm tra, rà soát lại toàn bộ vụ việc.

Đến ngày 5/3/2020, Tổ công tác liên ngành của tỉnh Bạc Liêu có báo cáo số 14/BC-TCTLN ngày 5/3/2020, đề xuất giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 về việc giải quyết đơn yêu cầu của bà Lưu Thị Nhung (có nội dung trả đất cho bà Nhung).

Thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK309800 với diện tích 524,10m2 (thu hồi thực tế là 245,14m2) và số AK309804 với diện tích 1.792,21m2, do UBND huyện Vĩnh Lợi cấp cho bà Lưu Thị Nhung vào ngày 26/7/2007.

Đồng thời, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc tham mưu ban hành quyết định "trả đất" số 160.

Vụ trả đất chợ Cái Dầy bất thường: Vẫn chưa xử lý cán bộ có sai phạm - 1

Khu vực chợ Cái Dầy (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) hiện nay.

Mới đây, trả lời PV Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết, ngày 4/5/2020, UBND huyện này đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND, với nội dung thực hiện các đề xuất nêu trên của Tổ công tác liên ngành tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định số 125 đã được triển khai theo quy định vào ngày 6/5/2020 cho các cá nhân liên quan. Do bà Lưu Thị Nhung đã mất, ông Lâm Văn Thông (chồng bà Nhung) nhận quyết định và được các thành viên trong gia đình ủy quyền khiếu nại quyết định 125 của UBND huyện.

Ngày 20/10/2020, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với ông Lâm Văn Thông. Nội dung quyết định 278 là bác đơn khiếu nại của ông Thông.

Sau khi được triển khai quyết định 278, ông Thông tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh Bạc Liêu. Do đó, việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có sai phạm chưa được thực hiện.

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi khẳng định, khi nào có kết quả giải quyết khiếu nại cuối cùng của cấp có thẩm quyền đối với ông Lâm Văn Thông, UBND huyện Vĩnh Lợi sẽ tiến hành xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức liên quan đến vụ việc này theo đúng quy định của pháp luật.

Bước đầu, xác định các cá nhân, tổ chức có liên quan, gồm: Ông Đào Ngọc Tháo (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi) là người ký ban hành quyết định 160 vào năm 2007; ông Lê Văn Tài (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lợi) là người ký tờ trình số 03/TTr-TNMT ngày 6/3/2007, cơ sở để ban hành quyết định 160.

Vụ trả đất chợ Cái Dầy bất thường: Vẫn chưa xử lý cán bộ có sai phạm - 2

Quyết định số 160 của UBND huyện Vĩnh Lợi, do ông Đào Ngọc Tháo - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi - ký ngày 16/3/2007, trong đó có nội dung trả một phần đất ở Cái Dầy cho hộ bà Lưu Thị Nhung sử dụng. Ngày 4/5/2020,UBND huyện Vĩnh Lợi đã có quyết định thu hồi quyết định 160.

Như Dân trí đã phản ánh, năm 2007, UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) có Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 về việc giải quyết đơn yêu cầu của bà Lưu Thị Nhung (ngụ Châu Hưng, Vĩnh Lợi), trong đó chấp nhận giao trả cho bà Nhung sử dụng 520,14m2 đất (tại thửa số 41, tờ bản đồ số 20) tọa lạc tại ấp Cái Dầy.

"Nguồn gốc đất của bà Nhung là đất bãi biền nghĩa địa, do bà tự khai phá. Phần đất này nằm trong quy hoạch chợ nhà lồng Cái Dầy 3.000m2 (theo biên bản giải quyết của UBND xã Châu Hưng ngày 8/5/1991). Quá trình quy hoạch, bà Nhung đã lấy lại và sử dụng 2.479,86m2. Đối chiếu với biên bản ngày 8/5/1991 và diện tích bà Nhung đang sử dụng, UBND xã Châu Hưng phải trả cho bà 520,14m2", quyết định số 160 của UBND huyện Vĩnh Lợi nêu lý do "trả đất".

Cũng trong năm 2007, hộ bà Lưu Thị Nhung được UBND huyện Vĩnh Lợi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất nhà lồng chợ Cái Dầy. Ngoài ra, bà Nhung còn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích hơn 1.833m2 trên phần đất ao thuộc thửa số 42.

Sau khi UBND huyện Vĩnh Lợi có quyết định "trả đất" và cấp "sổ đỏ" cho hộ bà Lưu Thị Nhung, nhiều người dân từng biết nguồn gốc đất khu vực Cái Dầy đã không đồng tình và cho rằng việc làm này của UBND huyện Vĩnh Lợi là không đúng với thực tế.

Đến tháng 8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành (Tổ công tác 1263) để kiểm tra việc UBND huyện Vĩnh Lợi giải quyết "trả đất" tại chợ Cái Dầy cho hộ bà Lưu Thị Nhung.

Sau đó, Tổ công tác 1263 có báo cáo kết quả xác định việc UBND huyện Vĩnh Lợi giải quyết "trả đất" cho hộ bà Lưu Thị Nhung là không có căn cứ pháp lý, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.