Vô tình đâm chết người do xe con mở cửa bất cẩn, tài xế xe tải có vô can?

Thế Hưng

(Dân trí) - Trong vụ tài xế ô tô con bất ngờ mở cửa xe khiến một người phụ nữ đi xe đạp điện ngã ra đường và bị xe tải lao tới cán tử vong, bạn đọc thắc mắc liệu tài xế xe tải có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Như đã thông tin, trưa ngày 19/5, bà H.T.T. (trú ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đi xe đạp điện trên quốc lộ 46, bất ngờ bị va vào cánh cửa ô tô. Đúng lúc này, chiếc xe tải bất ngờ lao tới cán nạn nhân tử vong.

Nhiều người tỏ ra bất bình vì sự thiếu quan sát của người lái xe con đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không ít độc giả thắc mắc, tài xế xe tải liệu có phải chịu trách nhiệm hình sự khi vô tình va chạm khiến bà T. tử vong?

Vô tình đâm chết người do xe con mở cửa bất cẩn, tài xế xe tải có vô can? - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Trao đổi với Dân trí về vụ việc trên, luật sư Trần Viết Hà, LS Thành viên Công ty Luật Nam Sơn, Đoàn LS Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, nếu tài xế xe tải đi đúng tốc độ, đúng làn đường và không đi vào đường cấm xe tải thì được xem là sự kiện bất ngờ được quy định tại điều 20 của Bộ luật hình sự.

Theo đó Điều 20 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định trường hợp sự kiện bất ngờ như sau:

Sự kiện bất ngờ là trường hợp đã gây ra hậu quả thiệt hại nhưng người có hành vi gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm hình sự vì họ không buộc phải thấy trước hoặc không thể thấy trước hậu quả thiệt hại của hành vi của mình hay nói cách khác vì họ không có lỗi.

"Không tài xế xe tải nào biết trước được tình huống giao thông xảy ra trong 1-2 giây. Hơn nữa, vụ va chạm nằm ở góc chết của xe tải nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Hà khẳng định.

Cũng theo luật sư Hà, người lái xe con chưa rõ đã có bằng lái xe và có đủ điều kiện lưu thông xe ra đường không, nhưng việc mở cửa xe thiếu chú ý quan sát đã vi phạm luật an toàn giao thông.

Trong vụ việc trên, người lái xe con gây ra hậu quả chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ tại điều 260 Bộ luật hình sự.

Cụ thế, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định như sau:

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm:

 a) Làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 2 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31-60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61-121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Tuy nhiên, luật sư Hà khẳng định, kết quả cuối cùng phải chờ đợi vào cơ quan chức năng.