1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hải Phòng:

Trao kinh phí hỗ trợ gia đình nữ công nhân tử vong vì tai nạn giao thông

An Nhiên

(Dân trí) - Ban An toàn giao thông, Phòng CSGT cùng một số tổ chức xã hội tại TP Hải Phòng vừa đến thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kiến Thụy.

Trao kinh phí hỗ trợ gia đình nữ công nhân tử vong vì tai nạn giao thông - 1

Nạn nhân tử vong do TNGT để lại 5 con thơ dại, gánh nặng dồn cả lên vai người chồng (Ảnh: M.H).

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" năm 2021.

Theo đó, chiều 23/11, Ban An toàn giao thông thành phố đã đến thăm hỏi gia đình chị Vũ Thị Thúy (ở Thôn Quần Mục 1, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy), nạn nhân bị tử vong do TNGT bỏ lại 5 con thơ dại, thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an thành phố; lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy; Ban An toàn giao thông huyện Kiến Thụy và một số tổ chức xã hội.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/10, chị Vũ Thị Thúy trên đường đi làm về đến ngã 3 Đồng Nẻo (thuộc phường Minh Đức, quận Đồ Sơn) đã xảy ra va chạm với xe ô tô dẫn đến tử vong.

Chị Thúy có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Vợ chồng chị có 5 người con nhỏ. Cháu lớn nhất sinh năm 2013 và cháu bé nhất sinh năm 2020 (chưa kịp làm giấy khai sinh), gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Trao kinh phí hỗ trợ gia đình nữ công nhân tử vong vì tai nạn giao thông - 2

Trao quà, kinh phí hỗ trợ gia đình nạn nhân (Ảnh: M.H).

Đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ với gia đình chị Thúy những mất mát quá lớn và động viên, mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn cũng đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.