1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa:

Tổ chức truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Đồng Tâm

Bình Minh

(Dân trí) - Sáng 7/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước, Thanh Hóa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ.

Dự Lễ truy điệu, an táng có đại diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, lãnh đạo huyện Bá Thước, huyện Quan Sơn cùng đông đảo nhân dân.

Tổ chức truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang  Đồng Tâm - 1

Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại Lễ an táng, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - đã bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của các thế hệ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam: "Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào".

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hoa, thắp hương lên đài chiến thắng, từng phần mộ để tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Tổ chức truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang  Đồng Tâm - 2

Hài cốt liệt sĩ đã được đưa về đất mẹ.

Được biết, mùa khô năm 2020 - 2021, Đội quy tập mộ liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, gian khổ về địa bàn xa xôi, rừng sâu, núi cao hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Công tác tìm kiếm và quy tập được triển khai tại 5 huyện, gồm: Viêng Xay, Sầm Nưa, Hủa Mường, Mường Xỏn và Mường Hiềm, thuộc tỉnh Hủa Phăn (nước bạn Lào).

Tổ chức truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang  Đồng Tâm - 3

Hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến nơi an táng.

Trong số 15 hài cốt liệt sĩ được quy tập đợt này, có 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại huyện Viêng Xay; có liệt sĩ được tìm thấy tại các bản làng cách trung tâm tỉnh Hủa Phăn (nước bạn Lào) gần 300 km về phía Nam.

Nhiều di vật được tìm thấy trong quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ như: Cây sáo bằng nhôm, vòng hoa tai bằng đồng, dép nhựa nữ; bộ trang điểm son, phấn của nữ liệt sĩ…

Kể từ năm 1998 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã cất bốc hàng nghìn hài cốt của các đồng đội đã hy sinh tạo Lào trở về Việt Nam an táng.