1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lắp chi giả cho cho công nhân bị tai nạn lao động nặng

Xuân Hinh

(Dân trí) - Trong tháng công nhân, Liên đoàn lao động TPHCM tổ chức lắp chi giả cho những công nhân, người lao động bị tai nạn lao động phải cưa tay, chân.

Lắp chi giả cho cho công nhân bị tai nạn lao động nặng - 1

LĐLĐ huyện Hóc Môn tặng quà cho người lao động bị TNLĐ (Ảnh: M.C).

Ngày 13/5, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, cho hay, LĐLĐ các quận, huyện, TP Thủ Đức đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống người lao động.

"LĐLĐ sẽ thăm hỏi, tặng quà cho gần 1.000 người lao động trên địa bàn bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cùng với đó, LĐLĐ cũng đang triển khai chương trình lắp chi giả cho những lao động bị cụt tay, chân do tai nạn lao động có hoàn cảnh thực sự khó khăn, mỗi chi nhân tạo (chi giả) trị giá hơn 100 triệu đồng", đại diện LĐLĐ TPHCM thông tin.

Được biết, cách đây không lâu, LĐLĐ và Hội Đông y thành phố đã ký bản ghi nhớ hợp tác phối hợp tổ chức chương trình "Phúc lợi đoàn viên" cho người lao động. Người lao động sẽ được học tập về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an toàn - vệ sinh thực phẩm, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Lắp chi giả cho cho công nhân bị tai nạn lao động nặng - 2

LĐLĐ quận Bình Tân tổ chức hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động gặp khó khăn (Ảnh: M.C).

Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" cũng đã tiến hành khám chữa bệnh, tầm soát và chữa trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động với chính sách giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng. Việc khám chữa bệnh sẽ ưu tiên các ngành, lĩnh vực lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao.

Thời gian tới, chương trình sẽ tổ chức khám chữa bệnh, điều trị, phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.